Bạo động ở Senegal

20/02/2012 17:42 GMT+7

(TNO) Ngày 19.2, cảnh sát và người biểu tình đã đụng độ quyết liệt tại thủ đô Dakar của Senegal và vùng ngoại ô.

Đây là ngày thứ năm liên tiếp của đợt biểu tình phản đối đương kiêm Tổng thống Senegal Abdoulaye Wade ra ứng cử thêm một nhiệm kỳ vào ngày 26.2 này.

Nếu thắng cử, ông Wade sẽ có thêm một nhiệm kỳ 7 năm làm tổng thống sau khi đã trải qua hai nhiệm kỳ.

Nhiều thanh niên đã đốt cháy bánh xe, đập vỡ kiếng xe để phong tỏa các con đường gần dinh thự tổng thống tại thủ đô Dakar.

Cảnh sát cũng đáp trả bằng lựu đạn hơi cay, đạn cao su khiến một số người biểu tình bị thương.

Ngoài ra, một người biểu tình đã thiệt mạng do trúng đạn cao su ở thị xã Rufisque, cách thủ đô Dakar 25 km.

Ngô Minh Trí

>> Tổng thống Senegal "tặng" 200.000 USD cho quan chức IMF
>> Biểu tình ở Chile
>> Biểu tình biến thành bạo lực ở Bahrain

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.