Nghi phạm đánh bom làm 202 người chết ở Bali hầu tòa

21/02/2012 09:24 GMT+7

(TNO) Ngày 20.2, một đoàn xe đã áp giải Patek, phiến quân Hồi giáo bị cáo buộc liên quan tới vụ đánh bom tại câu lạc bộ đêm trên đảo Bali năm 2002 làm 202 người thiệt mạng, đến tòa án ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

>> Xem video clip


Nghi phạm đánh bom Bali Umar Patek - Ảnh: AFP

Nghi can Patek, 45 tuổi, cũng bị cáo buộc đã chế tạo các quả bom dùng để tấn công 5 nhà thờ ở Jakarta trong đêm Giáng sinh năm 2000.

Theo đó, y đối mặt với 6 tội danh gồm tội mưu sát, chế tạo bom và sở hữu súng trái phép.

Tuy nhiên, ông S. Matompo, luật sư của Patek, thay mặt thân chủ phủ nhận mọi liên quan đến các vụ đánh bom.

Ông Matompo nói: “Chúng tôi cho rằng những cáo buộc của các công tố viên nhà nước đối với Patek là không đầy đủ, mơ hồ, thiếu chính xác và chúng tôi đề nghị hội đồng xét xử nên bãi bỏ phiên tòa này”.

Trong khi đó, giới chức an ninh vẫn luôn khẳng định Patek là một thành viên của nhóm Jemaah Islamiah có liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Lê Loan

>> Vợ nghi can khủng bố Bali bị phạt tù
>> Jemaah Islamiyah lập đội sát thủ
>> Trùm khủng bố bí ẩn ở Indonesia
>> Vụ hành quyết bí mật 3 kẻ đánh bom Bali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.