Bắt 2 cán bộ xã tiếp tay "cò" ngân hàng

23/02/2012 08:56 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 22.2 đã bắt giữ ông Phan Văn Thịnh (nguyên Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Nguyễn Công An (nguyên cán bộ tư pháp xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 22.2 đã bắt giữ ông Phan Văn Thịnh (nguyên Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thắng,  TP.Buôn Ma Thuột) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Nguyễn Công An (nguyên cán bộ tư pháp xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Từ năm 2007 - 2009, ông Thịnh đã ký chứng thực nhiều hợp đồng thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng sai quy định, tiếp tay cho bà Nguyễn Thị Kim Hoa (trú xã Hòa Thắng) lừa đảo hàng chục người với số tiền nhiều tỉ đồng.

Còn ông An, trong thời gian làm cán bộ tư pháp đã tham mưu cho ông Thịnh ký chứng thực 8 hợp đồng sai quy định để nhận tiền hoa hồng từ bà Hoa.

Cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Hoa và 6 người liên quan đến vụ án này.

T.N.Quyền

>> Làm rõ cán bộ thôn ăn chặn tiền vay của dân
>> Lừa gần 2 tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng bị truy tố
>> Bắt giam nữ giám đốc lừa ngân hàng gần 2 tỉ đồng
>> Nguyên cán bộ ngân hàng lãnh án chung thân
>> Vụ lừa ngân hàng hơn 1.000 tỉ đồng ở Đắk Nông: Khởi tố 2 cán bộ ngân hàng
>> “Cò” móc ngoặc với cán bộ ngân hàng lừa tiền tỉ
>> Bắt một cán bộ ngân hàng lừa đảo
>> Nguyên cán bộ ngân hàng làm giả giấy tờ để lừa đảo
>> Bắt một cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng
>> Bắt một Phó giám đốc NH Công thương chi nhánh Trà Vinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.