Robot tiếp sức đôi chân

01/03/2012 10:01 GMT+7

Với sự hợp tác của Tổng cục Quân trang Pháp và Học viện Kỹ thuật ESME Sudria ở Paris, Công ty Rb3d đã nghiên cứu chế tạo robot khung xương kẹp vào chân Hercule (ảnh) dự kiến được đưa vào sử dụng năm 2014.

Với sự hợp tác của Tổng cục Quân trang Pháp và Học viện Kỹ thuật ESME Sudria ở Paris, Công ty Rb3d đã nghiên cứu chế tạo robot khung xương kẹp vào chân Hercule (ảnh) dự kiến được đưa vào sử dụng năm 2014.

 

Robot cộng lực Hercule được dùng cho mục đích quân sự, cứu hộ và dân dụng, có khả năng giúp người sử dụng mang vác nặng 100 kg trên đoạn đường  20 km một cách dễ dàng với nguồn pin hoạt động trong nửa ngày. Kỹ sư Francois Louvigné giải thích thêm trên trang web của Bộ Quốc phòng Pháp: “Hãy tưởng tượng tính hữu dụng và kịp thời mà robot này mang lại khi có thiên tai. Nhân viên cứu hộ có thể thu dọn, mang thiết bị tới những nơi xe không thể đến được”.

Việc sử dụng robot Hercule không đòi hỏi phải trải qua khóa huấn luyện phức tạp. Rb3d cũng đang nghiên cứu chế tạo robot khung xương cánh tay để có thể giúp người sử dụng nâng vật nặng trực tiếp bằng tay.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.