Tiêu hủy hơn 4 tấn thịt không rõ nguồn gốc

06/03/2012 12:58 GMT+7

(TNO) Vào lúc 10 giờ ngày 6.3, tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phát hiện xe khách mang biển số 60M-2907 chạy từ hướng Đồng Nai về TP.HCM với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

>> Thu giữ gần 3.000 kg thịt gà thối
>> Phát hiện hàng ngàn ký thịt gà thối

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện trên xe chở 3.300kg phụ phẩm bò bốc mùi hôi thối. Chủ hàng không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tài xế Đặng Đình Minh (SN 1957, ngụ H.Long Khánh, Đồng Nai) cho biết, số hàng trên nhận chở từ Hố Nai 2, TP.Biên Hòa (Đồng nai) về bỏ mối tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.

Đoàn kiểm tra lập hồ sơ vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng nói trên.

Trước đó, rạng sáng 6.3, Trạm kiểm dịch Thủ Đức đã phát hiện 7 xe máy, một xe tải nhỏ chở tổng cộng 709kg thịt, gồm: heo, gà, bò không rõ nguồn gốc, chạy theo hướng Đồng Nai về TP.HCM.

Tất cả số thịt trên, các chủ hàng đều không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch.

Theo các chủ hàng thì thịt được lấy từ các chợ thuộc TP.Biên Hòa về TP.HCM bán lẻ.

Đội tuần tra đã lập biên bản và buộc tiêu hủy số thịt trên.


Thịt heo, gà không rõ nguồn gốc bị bắt giữ


3.300kg phụ phẩm bò thối bị tạm giữ


Một bao phụ phẩm bò thối


Lực lượng Trạm kiểm dịch đang tiến hành kiểm tra phụ phẩm bò


Đưa thịt bẩn vào bao để đưa đi tiêu hủy


Thịt không rõ nguồn gốc được đưa lên xe đi tiêu hủy


Ruồi bám đầy thịt heo không rõ nguồn gốc

Tin ảnh: Công Nguyên

>> “Công nghệ” biến thịt heo thành thịt bò
>> Tiêu hủy 5 thùng phụ phẩm thịt bò thối
>> Biến thịt thối thành đặc sản
>> Vụ rửa thịt heo hết “đát” để bán: Xử phạt mỗi người 1 triệu đồng
>> Bắt vụ vận chuyển gần 1 tấn thịt heo thối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.