Truyền dạy nghệ thuật đánh cồng chiêng

12/03/2012 03:33 GMT+7

Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí cho các làng dân tộc thiểu số khó khăn, đặc biệt là các làng chưa có cồng chiêng, tổ chức các lớp học để các nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp trẻ nghệ thuật đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng...

Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí cho các làng dân tộc thiểu số khó khăn, đặc biệt là các làng chưa có cồng chiêng, tổ chức các lớp học để các nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp trẻ nghệ thuật đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng...

Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 11 lớp học sử dụng cồng chiêng; đã có 243/588 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị cồng chiêng.

 

Tin, ảnh: Nguyên Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.