Tàu khu trục Myanmar cập cảng Tiên Sa

12/03/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Sáng 12.3,  tàu khu trục Ums Mahar Bandoola và Ums Mahar Thiha Thura (Myamar) cùng 246 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) mở đầu cho chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 11 đến 14.3.

Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa với sự chứng kiến của bà Khaing Su Linn, Bí thư thứ hai; đại tá Win Hlaing, Tùy viên Quân sự (Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội) cùng đại diện UBND TP.Đà Nẵng, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Đà Nẵng…

Sau đó, các thủy thủ đoàn có chuyến tham quan tại đô thị cổ Hội An (Quảng Nam).

Ngày mai (13.3), đoàn sĩ quan và thủy thủ Myanmar sẽ có buổi chào xã giao và làm việc với lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng; thăm một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Trưa 14.3, tàu và thủy thủ đoàn sẽ rời Đà Nẵng để tiếp tục hành trình. 

 tàu khu trục Myanmar
Lễ đón các thủy thủ đoàn trên tàu khu trục Ums Mahar Bandoola và Ums Mahar Thiha Thura (Myamar) tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

tàu khu trục Myanmar
Một trong hai tàu khu trục của Myanmar cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng 12.3

Tin, ảnh: Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.