Bồi thường hơn 500 triệu đồng cho 6 người bị bắt oan sai

12/03/2012 03:11 GMT+7

Ngày 11.3, theo một nguồn tin, Viện KSND H.Đồng Phú (Bình Phước) đã đồng ý bồi thường 500 triệu đồng cho 6 công dân bị bắt giam oan sai, gồm: Lương Văn Sang (SN 1980), Lương Văn Trọng (SN 1990), Lương Văn Hận (SN 1993), Trương Quang Lâm (SN 1990), Nguyễn Như Tùng (SN 1992) và Lê Văn Huy (SN 1991).

Cụ thể, anh Sang được bồi thường hơn 80 triệu đồng, anh Trọng hơn 75,6 triệu đồng, anh Hận hơn 78,6 triệu đồng, anh Lâm hơn 79 triệu đồng,  anh Tùng hơn 111 triệu đồng và anh Huy hơn 80 triệu đồng. Trước đó, ngày 6.1.2009, Công an H.Đồng Phú ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 người trên về tội cướp giật tài sản và được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Tuy nhiên, do không đủ chứng cứ chứng minh hành vi của các bị can nên ngày 1.8.2011, Viện KSND H.Đồng Phú ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với các bị can trên.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.