Ba người leo núi mất tích trong dãy Karakoram

19/03/2012 16:34 GMT+7

(TNO) Pakistan đã kêu gọi một cuộc tìm kiếm ba người leo núi gồm các quốc tịch Áo, Thụy Sĩ và Pakistan, mất tích trong dãy núi Karakoram từ 10 ngày nay, AFP dẫn lời giới chức địa phương cho biết vào hôm nay, 19.3.

(TNO) Pakistan đã kêu gọi một cuộc tìm kiếm ba người leo núi gồm các quốc tịch Áo, Thụy Sĩ và Pakistan, mất tích trong dãy núi Karakoram từ 10 ngày nay, AFP dẫn lời giới chức địa phương cho biết vào hôm nay, 19.3.

Trưởng nhóm leo núi Gerfried Goschl, cùng Cedric Hahlen và người khuân vác kiêm dẫn đường Nisar Hussain, trong hành trình thám hiểm Gasherbrum-1, một trong những đỉnh núi cao nhất trong dãy núi nằm ở biên giới Pakistan và Trung Quốc, đã mất tích kể từ ngày 9.3 vừa qua.

Theo AFP, các hoạt động tìm kiếm đã bị cản trở bởi thời tiết xấu.

"Các trực thăng quân sự đã nỗ lực thực hiện thêm chuyến tìm kiếm trên đỉnh núi ở độ cao 8.048m hôm thứ năm (15.3) khi thời tiết tốt hơn, nhưng cũng không phát hiện được ai", đại tá Manzoor Ahmed, Chủ tịch câu lạc bộ leo núi Pakistan cho biết.

Theo ông Ahmed, ba người leo núi trên có thể bị một trận lở tuyết hay cơn lốc mạnh tấn công, và điện thoại vệ tinh của họ mất tín hiệu từ ngày 9.3.

Tiến Dũng

>> Vòng quanh thế giới với 2 USD
>> Nepal muốn đo lại đỉnh thế giới
>> Chinh phục Himalaya bằng chân giả
>> Chinh phục đỉnh Everest lần thứ 21
>> Muốn chinh phục đỉnh Everest ở tuổi 82

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.