Truy quét vàng tặc ở Thừa Thiên - Huế

20/03/2012 18:52 GMT+7

(TNO) Tin từ Công an huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) ngày 20.3 cho biết, lực lượng chức năng và dân quân trên địa bàn huyện vừa phối hợp mở đợt truy quét các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép tại khu vực rừng Khe Cọp (thuộc tiểu khu 292, xã Sơn Thủy, H.A Lưới).

(TNO) Tin từ Công an huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) ngày 20.3 cho biết, lực lượng chức năng và dân quân trên địa bàn huyện vừa phối hợp mở đợt truy quét các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép tại khu vực rừng Khe Cọp (thuộc tiểu khu 292, xã Sơn Thủy, H.A Lưới).

Sau khi băng rừng hàng chục km trong đêm, sáng 18.3, lực lượng chức năng đã tiếp cận và phong tỏa hoàn toàn điểm nóng về khai thác vàng trái phép nói trên.

Có 13 đối tượng trong số hàng chục đối tượng bị bắt giữ tại chỗ. Số người này khai nhận quê ở tỉnh Thái Nguyên vào rừng Khe Cọp để khai thác vàng sa khoáng từ nhiều tháng nay.

Đoàn công tác cũng đã tịch thu và phá hủy 5 cối máy xay đá, 5 lán trại, máy phát điện và nhiều dụng cụ để khai thác vàng trái phép khác.

Tại hiện trường, nhiều hầm hào đã được đục sâu vào lòng núi, nhiều cây rừng đã bị đốn ngã để phục vụ việc khai thác vàng. Đặc biệt có khoảng 1.000m2 diện tích đất rừng và núi đã bị tàn phá từ hành vi này.

Được biết, khu vực rừng Khe Cọp là điểm nóng về nạn khai thác vàng trái phép tại H.A Lưới. Tuy nhiên, do nơi đây là rừng sâu, đường đi hiểm trở nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tiếp cận và xử lý các đối tượng.

Gia Tân

>> Truy quét vàng tặc ở khe Dầu Cửa
>> Dẹp nạn đào vàng trái phép
>> Dân khốn khổ vì vàng tặc
>> Tái diễn nạn đãi vàng trái phép ở lòng hồ chứa nước Buôn Đức
>> Truy quét "vàng tặc
>> Núi rừng náo động vì... vàng
>> Hai "vàng tặc" bị phạt 130 triệu đồng
>> Đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.