Đánh bom ở Iraq, 43 người chết

21/03/2012 10:49 GMT+7

(TNO) Ít nhất 16 vụ đánh bom gần như xảy ra cùng lúc đã làm rung chuyển nhiều thị trấn, thành phố ở Iraq trong ngày 20.3, khiến tổng cộng 43 người chết, theo Reuters.

(TNO) Ít nhất 16 vụ đánh bom gần như xảy ra cùng lúc đã làm rung chuyển nhiều thị trấn, thành phố ở Iraq trong ngày 20.3, khiến tổng cộng 43 người chết, theo Reuters.

Trong đó, vụ tấn công gây chết người nhiều nhất xảy ra tại thành phố miền nam Kerbala, với 13 người chết và 48 người bị thương.

Các vụ tấn công trên được tiến hành chỉ vài ngày trước khi Iraq tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập.

Hội nghị lần này được xem là dịp để Iraq ra mắt sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này hồi tháng 12.2011.

Chính quyền Baghdad đang rất nóng lòng cho thế giới thấy họ có thể tăng cường an ninh để đón tiếp lãnh đạo các nước láng giềng.

Các vụ tấn công ở Iraq thường nhằm vào lực lượng cảnh sát và quân đội.

Văn Khoa

>> Bạo lực bùng phát tại lễ mừng xuân ở Thổ Nhĩ Kỳ
>> Mỹ tăng tàu, máy bay đến vùng Vịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.