Nho Ninh Thuận được cấp chỉ dẫn địa lý

24/03/2012 03:56 GMT+7

Ngày 23.3, Sở KH-CN tỉnh Ninh Thuận tổ chức công bố chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho của tỉnh này, do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) chứng nhận.

Ngày 23.3, Sở KH-CN tỉnh Ninh Thuận tổ chức công bố chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho của tỉnh này, do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) chứng nhận.

UBND tỉnh Ninh Thuận là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận”, khu vực địa lý gồm thị trấn Phước Dân, các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hữu (H.Ninh Phước) và xã Phước Nam (H.Thuận Nam).

 

Ninh Thuận là nơi nổi tiếng về trồng nho, nho nơi đây có hương vị đặc trưng riêng được người tiêu dùng trong cả nước ưa chuộng nhờ có các tính chất, chất lượng đặc thù, khác biệt so với các loại nho nơi khác. Việc xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý giúp bảo hộ nguồn gốc xuất xứ “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho, gắn với các đặc trưng, giúp người tiêu dùng không nhầm lẫn về chất lượng, xuất xứ, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của cây nho. Đây là chỉ dẫn địa lý thứ 27 của cả nước sau các chỉ dẫn địa lý như: nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Ma Thuột, cói Nga Sơn, quế Trà My...

Tin, ảnh: Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.