Bão số 1 uy hiếp từ Phú Yên đến Bến Tre

31/03/2012 13:19 GMT+7

(TNO) Trưa 31.3, tâm của cơn bão số 1 chỉ còn cách đảo Phú Quý khoảng 100 km về phía đông - đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km/giờ), giật cấp 10 đến cấp 11.

(TNO) Trưa 31.3, tâm của cơn bão số 1 chỉ còn cách đảo Phú Quý khoảng 100 km về phía đông - đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km/giờ), giật cấp 10 đến cấp 11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng  5 - 10 km.

Đến trưa mai 1.4, tâm bão đã nằm trên vùng bờ biển Bình Thuận - Bà Rịa-Vũng Tàu, cường độ giảm 1 cấp, xuống còn cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9 đến cấp 10.


Bản đồ dự báo đường đi của bão số 1 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư


Ảnh mây vệ tinh bão số 1 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây - tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào địa phận Bình Thuận - Bến Tre và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Sau đó, vùng áp thấp này tiếp tục đi sâu vào đất liền và tan dần trên vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bến Tre (bao gồm cả khu vực đảo Phú Quý) gió sẽ mạnh dần lên cấp cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bến Tre từ chiều nay 31.3, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 10.

Trên đất liền, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực miền Đông Nam bộ và Nam Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi), các hồ chứa thủy lợi hiện tại vẫn an toàn.

Tuy nhiên, do chưa cấp nước tưới vụ hè thu nên mực nước nhiều hồ chứa ở Nam Trung bộ còn ở mức cao, dung tích trữ đạt 70-90% thiết kế. Một số hồ chứa xấp xỉ đầy như Hóc Răm (Phú Yên) 99%, Đồng Tròn (Phú Yên) 94%, Vạn Hội, Hội Sơn  (Bình Định) 93%.

Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cho biết, tổng diện tích lúa đông xuân đã gieo cấy ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên khoảng 254.513 ha. Hiện mới thu hoạch được 49.500 ha.

 

Sẵn sàng phương án sơ tán dân

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư sáng 31.3 cho biết, lực lượng hữu trách và các địa phương đã kiểm đếm và thông báo cho tổng số 48.575 tàu, thuyền với 230.324 lao động đang hoạt động trên các vùng biển biết vị trí, diễn biến của bão để di chuyển phòng tránh.

Trong đó, có 758 tàu với 10.617 lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa; 11.066 tàu với 80.479 lao động hoạt động ven bờ và các khu vực khác; 35.656 tàu với 153.804 lao động đang neo đậu tại bến.

Trên đất liền, các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh đã có phương án sơ tán, di dời ở các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Tại tỉnh Bình Thuận, nơi được xác định tâm bão sẽ đi qua, UBND tỉnh đã xác định có 33 điểm dân cư với 31.610 nhân khẩu phải sơ tán, di dời khi có bão đổ bộ trực tiếp và 83 điểm với 35.601 nhân khẩu phải sơ tán, di dời khi xảy ra lũ.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cho biết, hiện bão số 1 đã gây ra những thiệt hại đối với tàu thuyền và sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh, thành.

Cụ thể, một tàu của Khánh Hòa và một tàu của Phú Yên bị chìm, rất may không có thiệt hại về người. Ba tàu cá khác của Phú Yên và Quảng Ngãi bị hư hỏng.

Các tàu cá QNg 90046 với 12 lao động và tàu QNg 90252 với 11 lao động đều của tỉnh Quảng Ngãi đang thả trôi cách đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) khoảng 122 hải lý về hướng đông bắc), hiện vẫn duy trì liên lạc với đài canh của Biên phòng Quảng Ngãi.

Trong khi đó, 8 tàu cá với 74 lao động của tỉnh Khánh Hòa xin trú tránh tại vùng biển Malaisia hiện vẫn hoạt động an toàn.

Tại tỉnh Bạc Liêu, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập và tốc mái 29 căn nhà, thiệt hại 23.497 tấn muối.

Quang Duẩn

>> Bão số 1 "áp sát" đảo Phú Quý
>> Bão đến quá sớm
>> Bão số 1 mạnh thêm 2 cấp
>> Bình Thuận họp khẩn đối phó bão số 1
>> Bình Thuận chuẩn bị đối phó bão số 1
>> Bão số 1 có thể vào Nam Trung bộ
>> Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.