Bão số 1 làm sập, hư hại trên 1.500 căn nhà

02/04/2012 11:34 GMT+7

(TNO) Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư sáng nay 2.4 cho biết, bão số 1 đã gây thiệt hại lớn cho một loạt các tỉnh, thành.

Sóng biển, mưa và gió bão đã nhấn chìm 7 tàu của ngư dân Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận và Ninh Thuận; 4 tàu khác của Phú Yên, Quảng Ngãi và Bình Thuận bị hư hỏng.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bình Thuận, Long An, Bến Tre, bão số 1 đã làm sập đổ 195 căn nhà; 1.373 căn nhà khác và 7 trường học bị tốc mái và hư hỏng. Tổng cộng có 8.600 ha lúa và 121,8 ha hoa màu bị hư hại.

Hiện mưa lũ sau bão số 1 đang diễn biến rất phức tạp. Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, lũ để kịp thời phòng tránh, nhất là vùng ven sông, ven suối và sẵn sàng phương án đối phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Quang Duẩn

>> Gió mạnh, cây dầu trăm tuổi trốc gốc
>> Bình Dương: Nhiều căn nhà bị sập, tốc mái
>> Lũ các sông miền Trung - Tây Nguyên đang lên
>> Gió giật cấp 9 tại TP.HCM
>> Bão số 1 làm hàng loạt cây xanh ở TP.HCM bật gốc
>> Bão số 1 đổ bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Lốc xoáy làm gần 200 căn nhà bị sập, tốc mái
>> Chìm 3 tàu cá tại đảo Phú Quý
>> Sẽ di dời hơn 200 ngàn người sơ tán tránh bão
>> Bến Tre khẩn trương phòng chống bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.