Tạm giữ 43 người nước ngoài dùng công nghệ cao lừa đảo

06/04/2012 20:42 GMT+7

(TNO) Tối nay 6.4, trung tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Chánh văn phòng Công an TP.HCM cho biết, chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng của Công an TP.HCM đã đồng loạt tấn công 4 điểm trên địa bàn TP tạm giữ 43 người Đài Loan và Trung Quốc về hành vi lừa đảo.

(TNO) Tối nay 6.4, trung tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Chánh văn phòng Công an TP.HCM cho biết, chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng của Công an TP.HCM đã đồng loạt tấn công 4 điểm trên địa bàn TP tạm giữ 43 người Đài Loan và Trung Quốc về hành vi lừa đảo.

Theo cơ quan công an, qua nguồn tin của quần chúng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an TP.HCM triển khai kiểm tra đồng loạt 4 điểm: 297A - 299 Trịnh Đình Trọng (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú); 41 đường số 28 (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân); 44 đường D1 (P.Tân Thới Nhất, Q.12); 9A cư xá Bà Điểm, QL22 (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 43 đối tượng người Đài Loan và Trung Quốc sử dụng công nghệ thông tin để lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng phương thức dùng công nghệ thông tin giả danh Cục Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát… của Trung Quốc và gọi điện thoại đến các địa phương như Quảng Đông, Thẩm Quyến (Trung Quốc) nhằm lừa đảo các nạn nhân nơi đây...

Các địa điểm đối tượng làm “căn cứ” để hoạt động đều được thuê mướn dưới hình thức nhà nguyên căn. Để dễ dàng trong việc liên hệ với các nạn nhân tại Đài Loan và Trung Quốc, các đối tượng thuê đường truyền internet băng thông rộng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tất cả 43 đối tượng nam và nữ người nước ngoài này đến Việt Nam đều bằng hộ chiếu du lịch ở nhiều thời điểm khác nhau.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã thực hiện hành vi phạm pháp được gần một tháng thì bị phát hiện. 

Tang vật thu giữ gồm 17 laptop, 35 điện thoại di động, 109 điện thoại bàn, 2 máy vi tính để bàn, 24 modem router, 19 thiết bị voice IP…

Hiện Công an TP.HCM đang tạm giữ 43 đối tượng trên cùng tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

Khánh Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.