Trung Quốc xử trùm buôn lậu Lại Xương Tinh

06/04/2012 19:05 GMT+7

(TNO) Trùm buôn lậu Lại Xương Tinh đã bị nhà chức trách Trung Quốc đưa ra xét xử trong hôm nay, 6.4, sau 13 năm lẩn trốn tại Canada, theo Tân Hoa xã.

(TNO) Trùm buôn lậu Lại Xương Tinh đã bị nhà chức trách Trung Quốc đưa ra xét xử trong hôm nay, 6.4, sau 13 năm lẩn trốn tại Canada, theo Tân Hoa xã.

Lại Xương Tinh được cho là kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu vốn tuồn các loại thuốc lá, xe hơi, dầu và những hàng hóa khác trị giá hàng tỉ USD trong thập niên 1990 vào Trung Quốc, theo Bloomberg.

Lại được đưa ra xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến sau khi được dẫn độ từ Canada về Trung Quốc vào năm ngoái.

Bị cáo 53 tuổi, người bỏ trốn đến Canada cách đây 13 năm, bị xét xử về tội buôn lậu và hối lộ.

Bản cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Môn nói Lại đã hối lộ hàng chục quan chức cũng như ra lệnh cho đàn em đưa hối lộ.

Bắt đầu hoạt động vào năm 1996, đường dây buôn lậu của Lại đã tuồn vào Trung Quốc số hàng hóa trị giá 53 tỉ NDT (8,4 tỉ USD), theo Tân Hoa xã.

Vào tháng 11.2000, 14 người đã bị tuyên án tử hình vì dính líu đến đường dây này.

Sơn Duân

>> Canada trục xuất trùm buôn lậu Lại Xương Tinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.