Bán thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc

07/04/2012 08:16 GMT+7

(TNO) Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi ngày 6.4 cho biết đã ra quyết định xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Lê Văn Khoan (52 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) về việc bán thuốc đông y trị viêm thấp khớp không rõ nguồn gốc.

(TNO) Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi ngày 6.4 cho biết đã ra quyết định xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Lê Văn Khoan (52 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) về việc bán thuốc đông y trị viêm thấp khớp không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 30.3, Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra và phát hiện, tịch thu 650 gói thuốc đông y trị viêm thấp khớp không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng mà ông Khoan đã mua từ tỉnh An Giang về huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) để bán.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm tỉnh Quảng Ngãi, trong các gói thuốc đông y trên đều chứa chất Paracetamol.

Được biết, đây là chất giảm đau và nếu người bệnh dùng trong thời gian dài sẽ gây suy gan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

 Hiển Cừ

>> Y án trùm sản xuất thuốc tây “lên đời”
>> Trung Quốc xử băng làm thuốc giả
>> Bắt “trùm” cung cấp thuốc Viagra không rõ nguồn gốc
>> Đề nghị truy tố kẻ làm giả thuốc bảo vệ thực vật
>> Trung Quốc phá án thuốc giả
>> Cảnh báo về thuốc chống sốt rét giả
>> 5 giải pháp chống quá tải bệnh viện
>> 90% hàng giả xuất xứ từ Trung Quốc
>> Xét xử đường dây sản xuất tân dược giả
>> “Thánh cô” chữa bá bệnh bằng rượu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.