Tăng cường giám sát cán bộ công chức trên lĩnh vực đất đai

09/04/2012 03:39 GMT+7

Ngày 8.4, Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để kiểm tra công tác quản lý môi trường, đất đai trên địa bàn.

Theo báo cáo, từ năm 2006 đến nay, Đồng Nai đã thu hồi hơn 11.000 ha đất để phục vụ cho trên 650 dự án. Chính vì thế, Đồng Nai vẫn là địa phương có nhiều phức tạp về tình hình khiếu nại liên quan đến đất đai, bồi thường giải tỏa.

Bộ trưởng cho rằng quản lý đất đai là lĩnh vực nhạy cảm, 70% khiếu kiện từ đất đai. Qua vụ Tiên Lãng cho thấy có nhiều yếu tố trong quản lý, trong đó có phần do luật Đất đai còn hạn chế nhưng có cả yếu tố do cán bộ chưa hiểu luật, chưa nghiên cứu đến nơi đến chốn, tham mưu chưa tốt nên cần phải rút kinh nghiệm. Dư luận về công chức thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai rất nặng nề nên cần phải có cơ chế để kiểm soát đội ngũ cán bộ công chức.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.