Cấp cứu kịp thời một ngư dân bị vỡ ruột thừa trên biển

10/04/2012 14:14 GMT+7

(TNO) Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 10.4, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại Đà Nẵng) đã đưa ngư dân Trần Đình Quý (19 tuổi, ở thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) là thuyền viên tàu cá QNa 94989 TS, cập cảng Quy Nhơn. Sau đó ngư dân này được chuyển vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

(TNO) Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 10.4, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại Đà Nẵng) đã đưa ngư dân Trần Đình Quý (19 tuổi, ở thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) là thuyền viên tàu cá QNa 94989 TS, cập cảng Quy Nhơn. 

Sau đó ngư dân này được chuyển vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định anh Quý bị viêm ruột thừa, đã vỡ mủ nên rất nguy kịch. Sau khi được truyền dịch để phục hồi sức khỏe, anh Quý đã được mổ ruột thừa ngay sau đó.

Đến trưa ngày 10.4, anh Quý đã qua cơ nguy kịch và hiện đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại B, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Ông Trần Đình Tâm, cha anh Trần Đình Quý, cùng đi trên tàu cho biết: Cách đây khoảng 5 ngày, khi tàu cá QNa 94989 TS do ông Trần Công Chi (ở xã Bình Minh, H.Thăng Bình) làm thuyền trưởng đang hành nghề câu mực cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 115 hải lý về phía đông thì Quý đã bị đau ở vùng bụng nhưng vẫn cố làm việc.

Tối 8.4 và rạng sáng 9.4, anh Quý kêu đau dữ dội ở vùng bụng nên chủ tàu điện về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực cầu cứu và cho tàu hướng về đất liền.

Ông Phan Xuân Sơn - thuyền trưởng tàu SAR 412 - cho biết: Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã cho tàu cứu nạn cùng bác sĩ của Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng lên đường cấp cứu ngư dân.

Lúc 19 giờ 30 phút ngày 9.4, khi tàu SAR 412 tiếp cận được tàu QNa 94989 TS thì anh Quý đang trong tình trạng nguy kịch nên các bác sĩ tiến hành sơ cứu và đề nghị đưa vào bờ nhanh nhất để cứu chữa.

Tàu SAR 412 đã chuyển đích đến là cảng Quy Nhơn thay vì cập cảng Đà Nẵng như kế hoạch ban đầu để rút ngắn thời gian xuống 2-3 giờ đồng hồ.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Đưa 4 ngư dân bị chìm tàu vào bờ an toàn
>> Cứu sống 2 người bị nạn trên biển
>> Trung Quốc không cho liên lạc với 21 ngư dân bị bắt
>> Đưa 14 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn
>> 9 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn
>> Chiều nay, 9 thuyền viên gặp nạn về đến Nha Trang
>> Cứu nạn tàu cá và 11 ngư dân trôi dạt
>> Nhiều tàu cá gặp nguy hiểm trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.