Triển lãm voi ma mút con tại Hồng Kông

12/04/2012 09:48 GMT+7

(TNO) Xác voi ma mút trong tình trạng bảo quản tốt nhất thế giới sẽ được trưng bày tại Hồng Kông trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 12.4.

(TNO) Xác voi ma mút trong tình trạng bảo quản tốt nhất thế giới sẽ được trưng bày tại Hồng Kông trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 12.4.

 
Xác voi ma mút Lyuba - Ảnh: AFP

Được phát hiện trong vùng băng tầng vĩnh cửu tại bán đảo Yamal (Nga), xác voi ma mút con cái được đặt tên Lyuba hầu như vẫn trong tình trạng nguyên vẹn, với đầy đủ cơ quan nội tạng và thậm chí lớp lông mi còn nguyên.

Chỉ phần móng chân, một phần đuôi, tai trái và lông là biến mất, theo AFP

Ngạc nhiên hơn nữa, dấu vết sữa mẹ cũng được tìm thấy trong dạ dày của Lyuba, theo thông báo từ khu thương mại IFC, nơi diễn ra sự kiện trưng bày đầu tiên của Lyuba tại châu Á.

Lyuba, có nghĩa là “tình yêu” trong tiếng Nga, vừa kết thúc đợt chu du Bắc Mỹ.

Các nhà khoa học đoán rằng bé voi này chỉ mới vài tháng tuổi khi rơi vào bùn sâu và chết chìm cách đây 42.000 năm.

Hạo Nhiên

>> Giả thuyết mới về sự tuyệt chủng của voi ma mút
>> Hàn Quốc, Nga nghiên cứu nhân bản voi ma mút
>> "Phục sinh" voi ma mút
>> Phát hiện xác voi ma mút ở Nga
>> Voi ma-mút từng ở Anh 14.000 năm trước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.