Xung đột do đất đai ở Vân Nam

23/04/2012 03:56 GMT+7

Chính quyền tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang điều tra vụ đụng độ giữa người dân và lực lượng an ninh tại thành phố Lệ Giang cuối tuần trước. Theo Nhật báo Vân Nam, ẩu đả xảy ra trong buổi thương lượng về đền bù đất đai giữa người dân thôn Tiểu Can Tinh và giới chức Lệ Giang vào ngày 18.4.

Thông báo chính thức của chính quyền địa phương cáo buộc đám đông dân chúng tấn công cán bộ, khiến lực lượng an ninh phải ra tay trấn áp. Giới chức còn khẳng định 1 dân phòng thiệt mạng, 16 cảnh sát bị thương nhưng “không có người dân bị thương” trong vụ việc.

Trước đó, dân huyện Quảng Nam, cũng thuộc tỉnh trên, đã xung đột lớn với người của Công ty cơ khí và xây dựng Vân Nam, khiến 21 người bị thương, bao gồm 5 người bị thương nặng.

Nguyên nhân chính đang được điều tra nhưng dư luận cho rằng cũng do người dân bất bình về vấn đề đền bù thu hồi đất.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.