Siêu mẫu Vĩnh Thụy bị đề nghị 6 - 9 tháng tù treo

26/04/2012 17:02 GMT+7

(TNO) Sau một ngày xét xử, chiều cùng ngày, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Đức Vũ mức án từ 5-7 năm tù về tội “buôn lậu”. Các bị cáo Thái Anh Tiến, Phạm Tiến Trung từ 1-2 năm tù (án treo) và siêu mẫu Vĩnh Thụy 6-9 tháng tù (án treo) về tội “kinh doanh trái phép”.

(TNO) Sau một ngày xét xử, chiều cùng ngày, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Đức Vũ mức án từ 5-7 năm tù về tội “buôn lậu”. Các bị cáo Thái Anh Tiến, Phạm Tiến Trung từ 1-2 năm tù (án treo) và siêu mẫu Vĩnh Thụy 6-9 tháng tù (án treo) về tội “kinh doanh trái phép”.

>> Siêu mẫu Vĩnh Thụy hầu tòa

Tại tòa, Nguyễn Minh Hoàng khai, theo sự chỉ đạo của Đỗ Thanh Lâm (đối tượng đang bị truy nã, em vợ của Hoàng), sau khi nhận các thiết bị điện tử từ Úc chuyển về, Hoàng đã bán cho Thái Anh Tiến 630 thiết bị điện tử, bán cho Phạm Tiến Trung 278 thiết bị và Lê Xuân Vĩnh Thụy 75 thiết bị điện tử trị giá gần 900 triệu đồng.

Số hàng này, Thụy khai để lại sử dụng một phần và bán lại cho người khác được lãi 6 triệu đồng và 150 USD. Sau khi vụ án bị phát hiện, siêu mẫu Vĩnh Thụy đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo vị công tố từ đầu năm 2007 đến ngày 4.6.2010; Lâm, Hoàng và đồng bọn đã vận chuyển một số lượng lớn hàng hóa và tiền AUD (đô la Úc) từ Sydney về TP.HCM. Tuy nhiên, tài liệu điều tra không đủ cơ sở xác định cụ thể số lượng tiền AUD cũng như giá trị hàng hóa của từng lần vận chuyển nên không có căn cứ kết luận việc vận chuyển này của Lâm và đồng bọn là hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Tuy nhiên, lời khai tại phiên tòa và kết quả điều tra cho thấy đủ cơ sở kết luận Hoàng và Vũ phạm tội buôn lậu. Từ ngày 20.2.2010 đến 3.6.2010, Lâm đã tổ chức 43 lần vận chuyển lên các chuyến bay của Vietnam Airlines, tổng số 297 kiện hàng từ sân bay Sydney về sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Trong số này có nhiều loại hàng hóa vận chuyển thuê và 997 thiết bị điện tử như máy tính xách tay, máy nghe nhạc, máy ảnh, điện thoại di động. Theo định giá, tổng giá trị 997 thiết bị điện tử nhập lậu hơn 6,5 tỉ đồng.

Các bị cáo còn lại trong đó có siêu mẫu Vĩnh Thụy không có chức năng, giấy phép kinh doanh nhưng vì hám lợi đã mua hàng hóa nhập khẩu trái phép của Lâm, Hoàng để bán lại kiếm lời là phạm tội “kinh doanh trái phép”.

Ngày mai 27.4, Tòa tuyên án.

Tin ảnh: Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.