Khẩn cấp phòng chống cháy rừng

04/05/2012 15:43 GMT+7

(TNO) Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) chiều nay 4.5 cho biết, nắng nóng gay gắt trên diện rộng những ngày qua đã gây ra các vụ cháy rừng ở nhiều tỉnh thành, gồm: Hà Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi... gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng.

>> Nguy cơ cháy rừng ở một loạt tỉnh, thành
>> Cháy rừng lan nhanh sang khu vực Phan Xi Păng
>> Rừng trồng lại bị cháy
>> Rừng Hoàng Liên cháy dữ dội
>> Cháy rừng thông ở Thanh Hóa

Theo bản tin cảnh báo cháy rừng vừa phát đi, Cục Kiểm lâm cho biết, hiện tất cả các khu vực rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Sơn Động (Bắc Giang); Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên, TP.Lào Cai (Lào Cai); Quế Phong, Quỳ Châu, Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương (Nghệ An);  Quỳnh Nhai, Bắc Yên và Phù Yên (Sơn La) nguy cơ cháy đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh.

Trong khi đó, toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Hòa Bình; Phú Yên, Thái Nguyên, Đà Nẵng và Tuyên Quang đang đứng trước nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm.

Một loạt các khu vực rừng khác thuộc 20 địa phương, gồm: Lục Nam, Lục Ngạn (Bắc Giang); Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu); Kim Bảng, Thanh Liêm (Hà Nam); Khánh Sơn, Cam Ranh (Khánh Hòa); Mường Tè, Than Uyên (Lai Châu); Bình Gia, Văn Lãng, Bắc Sơn, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc (Lạng Sơn); Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An); TP.Ninh Bình (Ninh Bình); Ninh Sơn, Ninh Phước, Bác Ái (Ninh Thuận); Hạ Hòa, Cẩm Khê, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Sơn (Phú Thọ); Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành (Quảng Ngãi); Thuận Châu, Mường La, TX.Sơn La, Yên Châu, Sông Mã, Mai Sơn, Mộc Châu (Sơn La); Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa (Thanh Hóa) cũng đang ở cấp nguy hiểm.

Trước diễn biến này, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã có công điện khẩn yêu cầu UBND các tỉnh, thành có rừng triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.

Ông Phát yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm "4 tại chỗ".

Các địa phương phải tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày, bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm, không để phát sinh nguồn lửa, phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.

“Các địa phương phải thường xuyên dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cháy lớn”, ông Phát lưu ý.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.