Kéo dài thời gian huy động vàng bằng chứng chỉ đến tháng 11

05/05/2012 03:06 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 12/2012/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 11/2011/TT-NHNN về huy động và cho vay vàng. Theo đó, các ngân hàng được phép huy động vàng bằng chứng chỉ ngắn hạn và sẽ chấm dứt vào ngày 25.11.2012 (thay vì chấm dứt vào ngày 1.5.2012 như quy định trước đây).

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 12/2012/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 11/2011/TT-NHNN về huy động và cho vay vàng. Theo đó, các ngân hàng được phép huy động vàng bằng chứng chỉ ngắn hạn và sẽ chấm dứt vào ngày 25.11.2012 (thay vì chấm dứt vào ngày 1.5.2012 như quy định trước đây).

Thông tư mới cũng yêu cầu các ngân hàng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng dưới mọi hình thức thành tiền đồng Việt Nam hoặc các hình thức bằng tiền khác; không được sử dụng vàng huy động để cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại tổ chức tín dụng khác. Các ngân hàng phải xây dựng lộ trình, phương án chấm dứt việc huy động vàng vào ngày 25.11.2012 và gửi về Ngân hàng Nhà nước để giám sát thực hiện.

Anh Vũ - M.Phương

>> Vàng chờ chính sách mới
>> Chính phủ đồng ý chủ trương huy động vàng trong dân
>> Việt Nam không thiếu vàng
>> Chốt lời, cắt lỗ ngường nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.