Những quan niệm sai lầm về chứng hói đầu

08/05/2012 09:07 GMT+7

(TNO) Dưới đây là những quan niệm sai lầm về chứng hói đầu được đăng tải trên tạp chí Times of India.

Rụng tóc do lưu lượng máu đến da đầu giảm: Lưu lượng máu đến da đầu bị giảm là kết quả của rụng tóc, không phải là nguyên nhân gây rụng tóc.

Một số loại xà phòng có thể giúp tóc mọc nhanh hơn: Nghiên cứu khoa học cho thấy không có loại xà phòng hay dầu nào có thể giúp tóc mọc nhanh hơn.

Nón chật có thể gây ra chứng hói đầu: Đội nón chật có thể làm hại tóc, nhưng không làm ảnh hưởng đến nang tóc.

Chứng hói đầu thừa hưởng theo tiền sử gia đình bên mẹ: Gien gây ra chứng hói đầu có tên androgenetic, vì vậy hói đầu không phân biệt tiền sử gia đình ngoại hay nội.

Đùa với tóc gây ra chứng hói đầu: Đùa với tóc là dấu hiệu của căng thẳng, lo lắng, thất vọng, nhưng không dẫn đến chứng hói đầu.

Cạo đầu làm tóc mọc lại mạnh hơn: Cạo đầu sẽ không làm tăng số lượng tóc trên da đầu, cũng không khiến tóc dày hơn.

Đàn ông hói đầu không hấp dẫn phụ nữ: Các ngôi sao nổi tiếng của Hollywood như Bruce Willis, Nicholas Cage, Vin Diesel và Charles Barkley, chẳng phải họ vẫn hấp dẫn phụ nữ đó sao?

Ngọc Lam

>> Ngừa rụng tóc
>> Tóc rụng từng mảng
>> Điều trị rụng tóc
>> Rụng tóc
>> Căng thẳng gây rụng tóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.