Phá băng cướp chuyên gây án bằng roi điện và tuýp sắt

08/05/2012 16:52 GMT+7

(TNO) Ngày 8.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã phối hợp với Đội CSĐT, Công an Q.12 bắt giữ 5 người trong một băng cướp chuyên gây án bằng roi điện, ống tuýp sắt.

Đó là Trần Văn Hiệp (33 tuổi, ngụ H.Đăk Min, Đăk Nông), Thôi Việt Hưng (43 tuổi, ngụ P.14, Q.11, TP.HCM), Trần Văn Hải (47 tuổi, ngụ P.14, Q.5, TP.HCM), Trần Kim Hùng (27 tuổi, ngụ P.4, Q.8, TP.HCM) và Hiệu Ngọc Huyền (ngụ H.Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định, băng nhóm trên gồm 10 người, chuyên dùng roi điện, ống tuýp sắt để tấn công nạn nhân và cướp tài sản trên đường phố.

Cơ quan chức năng cũng đang truy lùng những thành viên còn lại trong băng nhóm này.

Các đối tượng bị bắt giữ thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật.

Gần đây nhất, khoảng 14 giờ 20 phút chiều 4.5, nhóm này dùng roi điện và ống tuýp sắt tấn công anh N.T.P (43 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM).

Anh P. thường xuyên đi giao nhận vé số và mang theo một lượng tiền lớn. Băng cướp đã theo dõi lộ trình di chuyển của nạn nhân, thói quen sinh hoạt và giờ giấc đi lại hằng ngày.

Chiều 4.5, anh P. đang đi đến trước quán cà phê Bảo Quyên (tại khu phố 2, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM) thì nhóm cướp nói trên nhào đến tấn công gây trọng thương cho anh P., cướp chiếc túi bên trong có 170 triệu đồng, 6.000 tờ vé số (trị giá 60 triệu đồng) và một số tài sản đáng giá khác.

Khám xét khẩn cấp nơi trú ẩn của những người này, công an thu giữ 4 điện thoại di động, 3 xe gắn máy…

Qua quá trình điều tra truy xét cơ quan chức năng còn phát hiện Trần Văn Hiệp đang trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Đăk Nông về tội “cố ý gây thương tích”.

Khánh Long

>> Hiệp sĩ" đuổi bắt kẻ gian trên nóc nhà như phim
>> Người dân bắt nóng hai tên cướp trên quốc lộ
>> Truy bắt 4 tên cướp có súng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.