“Đinh tặc” lộng hành cầu Cần Thơ: Thay ruột xe 100.000 đồng/cái

11/05/2012 13:41 GMT+7

(TNO) Sau khi Thanh Niên Online đăng tải thông tin nạn “đinh tặc” lộng hành trên cầu Cần Thơ, tình hình vẫn hết sức phức tạp. Nhiều điểm vá xe tự phát vẫn mọc lên và vô tư “chặt chém” người cán phải đinh.

>> Đinh tặc" lộng hành trên cầu Cần Thơ
>> Không để “đinh tặc” lộng hành trên cầu Cần Thơ
>> “Đinh tặc” lại xuống tay
>> “Đinh tặc” tung hoành mùa lễ chùa bà
>> “Đinh tặc” tung hoành trên QL51
>> Doanh nghiệp vận tải bức xúc nạn cán đinh

Chiều 10.5, nhiều bạn đọc tiếp tục phản ánh chuyện bị cán đinh tại cầu Cần Thơ. Kỹ sư Nhân, một nạn nhân, cho biết anh cùng nhóm bạn sang bờ phía H.Bình Minh, Vĩnh Long ăn cháo gà thì gặp phải đinh. Sau khi cho xe xuống hết dốc sang hẳn bờ Vĩnh Long, anh Nhân thấy nhiều xe gắn máy khác đang chầu chực chờ thay ruột mới do cán phải đinh.

Theo phản ánh của anh, cặp vợ chồng hành nghề vá xe tại đây không có đồ nghề sẵn mà cất ở chỗ khác, giá cắt cổ là 100.000đ/ruột xe. Do quá rành, nên anh Nhân cho biết ruột vừa mới thay là hàng dỏm, chỉ để đi tạm về nhà. Trong vòng chưa đầy 30 phút, cặp vợ chồng vá xe trên đã thu được 400.000 đồng cho bốn cái ruột xe.


Mỗi ruột xe phải thay với giá 100.000 đồng, trong khi trong nội thành chỉ khoảng 40.000 đồng - Ảnh: Q.M.N

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, nhiều khả năng “đinh tặc” tổ chức di chuyển cả hai đầu cầu, rải đinh xuyên suốt từ bờ TP.Cần Thơ kéo dài sang bờ Vĩnh Long. Do vậy muốn giải quyết triệt để nạn “đinh tặc”, không chỉ mỗi lực lượng chức năng của Cần Thơ mà cả các cơ quan chức năng Vĩnh Long phải phối hợp chặt chẽ với nhau.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.