Công nhận giống lúa do nông dân nghiên cứu

14/05/2012 08:18 GMT+7

(TNO) Bộ NN-PTNT chính thức công nhận giống lúa Q.Nam 1 là giống cây trồng mới, phù hợp cho cả hai vụ sản xuất đông xuân, hè thu ở các địa phương khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên, và được đưa vào cơ cấu giống của vụ hè thu 2012 tại Quảng Nam, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết hôm 13.5.

(TNO) Bộ NN-PTNT chính thức công nhận giống lúa Q.Nam 1 là giống cây trồng mới, phù hợp cho cả hai vụ sản xuất đông xuân, hè thu ở các địa phương khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên, và được đưa vào cơ cấu giống của vụ hè thu 2012 tại Quảng Nam, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết hôm 13.5.

Q.Nam 1 là giống lúa do học viên Câu lạc bộ BUCAP (chương trình Bảo tồn, ứng dụng và phát triển đa dạng sinh học châu Á) tại xã Điện Thọ, H.Điện Bàn nghiên cứu.

Do công đầu thuộc về nông dân Lê Quốc Cường - Phan Thị Tuyến nên giống lúa được đặt tên CT2 (ghép tên Cường - Tuyến), sau đó Câu lạc bộ BUCAP Điện Thọ bán bản quyền cho Công ty CP giống nông - lâm nghiệp Quảng Nam với giá 200 triệu đồng (Thanh Niên đã thông tin).

H.X.Huỳnh

>> Hỗ trợ 10 tỉ đồng mua lúa giống tái sản xuất
>> Hàng trăm tấn lúa giống sắp hết “đát”
>> Festival lúa gạo lần thứ II - Sóc Trăng 2011: Sẵn sàng cho ngày khai mạc
>> Người mẹ của những “siêu lúa”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.