Nên tiếp tục phát hành tem bưu chính

14/05/2012 02:51 GMT+7

Đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, chúng ta có đầy đủ căn cứ lịch sử và pháp lý về chủ quyền không thể tranh cãi của VN, tem Bưu chính VN cũng đã thể hiện quan điểm này tại bộ tem Trường Sa và Hoàng Sa gồm 2 mẫu, phát hành năm 1988.


 Hai mẫu tem về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN phát hành năm 1988 - Ảnh: Q.Vinh

Tuy nhiên, từ đó đến nay đã gần một phần tư thế kỷ, chúng ta chưa phát hành thêm những bộ tem có chủ đề về bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói chung, nhất là tem bưu chính về 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Để phát huy tác dụng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, nhất là trong tình hình đang và sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên biển Đông, chúng ta cần phát hành thường xuyên những bộ tem về bảo vệ toàn vẹn biển, đảo của VN.

Bộ tem này có nhiều chủ đề và nội dung như tài nguyên, phong cảnh, đời sống của cư dân và hình ảnh quân đội ta ngày đêm canh gác bảo vệ vùng trời, hải đảo của ta...

Đoàn Quang Vinh
(TP.HCM)

>> Google sửa lỗi sai chủ quyền về Hoàng Sa
>> Gặp Hoàng Sa ở Lý Sơn
>> Trung Quốc “lúng túng về đường lưỡi bò”
>> Biển Đông là tài sản của thế giới
>> Vạch rõ âm mưu “đường lưỡi bò”
>> Hành đạo ở Trường Sa
>> Dấn thân
>> Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề tế lính Hoàng Sa
>> Tiền chuộc phi lý
>> Trồng rong nho ở Trường Sa  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.