IAEA, Iran tiếp tục hội đàm về hạt nhân

15/05/2012 10:18 GMT+7

(TNO) Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) và Iran hôm 14.5 đã tổ chức vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của nước này sau khi không đạt được kết quả cụ thể trong hai vòng đàm phán trước đó.

Các đại diện từ Iran và IAEA đã gặp nhau tại văn phòng đại diện thường trực của Iran tại Vienna (Áo) trong hai ngày 14 và 15.5, theo hãng tin Reuters.

Trong suốt cuộc hội đàm, Phó tổng giám đốc IAEA, đồng thời là Trưởng đoàn thanh sát của IAEA Herman Nackaerts đã kêu gọi Iran cho phép các thanh sát viên được tiếp cận các địa điểm, con người và tài liệu mà cơ quan này cho rằng có liên quan tới việc Tehran đang chế tạo vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Áo APA.

Các nước phương Tây từ lâu nghi ngờ Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, một cáo buộc mà Tehran kịch liệt phản đối.

Giới chức Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là nhằm phục vụ cho nhu cầu năng lượng cũng như nghiên cứu y tế của nước này.

IAEA cho biết hai vòng đàm phán trước diễn ra tại Tehran hồi đầu năm nay đã không đạt được kết quả cụ thể.

Huỳnh Thiềm

>> IAEA cáo buộc Iran nghiên cứu vũ khí hạt nhân
>> Iran mời IAEA thăm cơ sở hạt nhân
>> Iran cảnh báo phương Tây về lệnh cấm vận dầu
>> Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt Iran của Mỹ
>> Mỹ bán bom điều khiển cho UAE để chống Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.