Triều Tiên tiếp tục xây lò phản ứng

18/05/2012 03:07 GMT+7

Theo các hình ảnh vệ tinh vừa được công bố, CHDCND Triều Tiên đang xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ tại cơ sở hạt nhân Yongbyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng 90 km về phía bắc.

Ngày 17.5, AFP dẫn thông tin từ Trường nghiên cứu quốc tế Johns Hopkins cho hay hình ảnh do vệ tinh chụp vào ngày 30.4 chỉ ra các thay đổi trong việc xây dựng nhà chứa của lò phản ứng trên. Theo đó, lò này vừa có thêm mái che cùng các công trình bằng bê tông, thép.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định lò phản ứng này sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2014 hoặc 2015, vì CHDCND Triều Tiên vẫn cần lắp đặt thêm thiết bị hạng nặng như máy phát điện tua bin.

Trong khi đó, giới chức ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc dự kiến gặp nhau vào tuần tới để thảo luận về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Đến nay, Bình Nhưỡng chưa có phản hồi nào về các thông tin trên.

Bích Huệ

>> Nga kêu gọi CHDCND Triều Tiên ngừng làm giàu uranium
>> Áp lực quốc tế dồn vào bán đảo Triều Tiên
>> IAEA chuẩn bị đến CHDCND Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.