Biểu tình rầm rộ trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO

19/05/2012 10:42 GMT+7

(TNO) Hàng người tập trung tại tòa nhà Chicago (Mỹ) vào ngày 18.5 để biểu tình phản đối các vấn đề kinh tế - vốn chẳng liên quan gì đến Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

 
Hình ảnh những người biểu tình ở Chicago - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, cảnh sát ước tính khoảng 2.500 người ở Chicago (Mỹ) tham gia biểu tình trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào ngày 20.5, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama và các đại biểu từ 60 quốc gia. Một số người biểu tình quá khích đã bị bắt.

Hội nghị thượng đỉnh của NATO lần này, được tổ chức ở Chicago, sẽ chú trọng đến cam kết của cộng đồng quốc tế về tương lai của Afghanistan, và sẽ bàn thảo về tình hình Iran, Syria, và các vấn đề an ninh khác.

Những người biểu tình hô hào khẩu hiệu “Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi! Chúng tôi muốn được tự do, chúng tôi không cần những ngân hàng rác rưởi ở đây”. Họ cũng nhấn mạnh cuộc biểu tình lần này nhằm phản đối những ngân hàng lớn và các chính sách thuế.

Reuters cho hay, cuộc biểu tình này được khởi xướng từ phong trào Chiếm lấy phố Wall trước đây.

Hơn 1.000 cảnh sát và lực lượng an ninh Chicago được điều động đến phong tỏa tòa nhà Chicago nhằm để bảo đảm an ninh. 

Giới chức Chicago lo ngại cuộc biểu tình này có thể dẫn đến bạo động đẫm máu tương tự như vụ bạo động năm 1968. Khi đó người biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam đã đụng độ với cảnh sát tại Chicago.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho hay, không có các nguy cơ khủng bố trong cuộc biểu tình này.

Phúc Duy

>> Người biểu tình Philippines sẽ bơi thuyền ra bãi cạn Scarborough
>> Hàn Quốc biểu tình phản đối sách giáo khoa Nhật Bản
>> Nga điều tra vụ đánh người biểu tình
>> Nga dọa tấn công phủ đầu NATO
>> Mỹ - Nga ủng hộ nỗ lực giải quyết vấn đề Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.