500 người khống chế đám cháy rừng

22/05/2012 08:20 GMT+7

(TNO) Đến 22 giờ 30 phút tối 21.5, lực lượng cứu rừng lên tới hơn 500 người mới khống chế được đám cháy tại tiểu khu 41 đèo Đại La, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

>> Rừng Nam Hải Vân cháy dữ dội
>> Cháy rừng vành đai sân bay do nổ đạn
 
Vụ cháy được xác định xảy ra ở khu vực rừng tạp, lau lách trên đèo Đại La, đoạn giáp ranh xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang và P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 21.5.

cháy rừng đại la
Đám cháy bùng phát trong đêm

Ngay sau đó, đám cháy nhanh chóng lan sang vùng rừng trồng của người dân ở P.Hòa Khánh Nam.

Do địa hình phức tạp, 2 xe cứu hỏa của Sở Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng chỉ dập lửa được phía bìa rừng đoạn đèo Đại La, đồng thời chốt chặn tuyến đường Hoàng Văn Thái, sẵn sàng dập lửa khi đám cháy lan xuống kho xăng dầu H84 gần đó.

Các chiến sĩ Quân khu 5, lực lượng vũ trang tại chỗ của P.Hòa Khánh Nam và xã Hòa Sơn cũng được huy động để dập lửa.


Ở những khu vực xe cứu hỏa không tiếp cận được, lực lượng cứu rừng phải dùng cành cây, máy thổi khí dập lửa

Sau hơn 3 giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn, ước tính có khoảng 10 ha rừng trồng keo lá tràm của người dân bị thiệt hại.

Người dân địa phương cho hay khoảng chiều tối 21.5 ở khu vực rừng tạp, lau lách thuộc xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, đoạn giáp ranh với P.Hòa Khánh Nam xuất hiện sấm chớp cùng với mưa giông, nhưng lượng mưa không đáng kể.

chữa cháy rừng ở đà nẵng
Sau hơn 3 giờ, lực lượng phối hợp đã khống chế được đám cháy

Rất có thể sấm sét đã đánh trúng lớp thực bì khô do nắng nóng lâu ngày, gây cháy rừng.

Đây là vụ cháy rừng thứ bảy trên địa bàn TP.Đà Nẵng và là vụ cháy rừng thứ ba tại khu vực đèo Đại La từ đầu năm đến nay.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.