Làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 42 tỉ đồng

22/05/2012 16:38 GMT+7

(TNO) Chiều 22.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội cho biết, đã mở rộng vụ án và khởi tố thêm tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Bằng An (53 tuổi, ở xã Mỹ Đình, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Trước đó, ngày 16.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với An và 5 đối tượng khác có liên quan.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Bằng An được bố mẹ cho 52,5 m2 đất tại tổ 47 P.Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) để ở, nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận

Tới giữa năm 2009, lợi dụng việc gia đình có hơn 400 m2 đất tại tổ 47 P.Dịch Vọng Hậu và phần đất được bố mẹ cho, An đã thuê các đối tượng làm tới 9 sổ đỏ giả mang tên An và các thành viên trong gia đình như bố mẹ, anh chị em, với mục đích để đi lừa đảo.

Bên cạnh đó, An còn thuê làm 4 sổ đỏ giả mạo nội dung UBND tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Bằng An (do An làm giám đốc) tại thôn Ấp Tre, xã Quang Minh, H.Mê Linh, TP.Hà Nội.

Cụ thể, An đã thuê các đối tượng sử dụng phôi sổ đỏ thật để in làm tổng cộng 13 quyển sổ đỏ giả.


Số sổ đỏ giả của An - Ảnh: Hà An

Thông tin ban đầu, An khai nhận từ tháng 7.2010 - 6.2011 đã sử dụng 9 sổ đỏ giả bán cho 8 cá nhân, chiếm đoạt số tiền trên 42,2 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.