Lợi dụng việc Facebook lên sàn để lừa đảo

23/05/2012 15:11 GMT+7

(TNO) Nếu nhận được lời mời chào “quá hời” để đăng ký mua cổ phiếu của Facebook thì nhiều khả năng đó là một trò lừa bịp.

(TNO) Nếu nhận được lời mời chào “quá hời” để đăng ký mua cổ phiếu của Facebook thì nhiều khả năng đó là một trò lừa bịp.

Theo đó, các chuyên gia bảo mật tại hãng Symantec mới đây đã phát hiện rất nhiều thông điệp có nội dung lừa đảo với lời mời khá hấp dẫn là “ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU IPO CỦA FACEBOOK”.

Phương thức phổ biến của các thông điệp lừa đảo này là sử dụng chữ in hoa để tạo ấn tượng với người đọc.

 Một bức email có nội dung lừa đảo - Ảnh: Symantec
Một bức email có nội dung lừa đảo - Ảnh: Symantec

Các thông điệp lừa đảo tự nhận mình thuộc một công ty tài chính có văn phòng rải rác trên toàn cầu. Tuy nhiên, mục đích chính của các thông điệp rất mập mờ.

Chúng đề cập tới việc người dùng có thể vay tiền với khoản lãi suất “siêu rẻ” để mua cổ phiếu của Facebook.

Sau đó, họ có thể bán lại các cổ phiếu đó cho công ty tài chính với mức giá cao hơn.

Và để có thể làm được điều này, người dùng chỉ cần nhấn vào các liên kết trong email rồi khai báo thông tin cá nhân.

Theo các chuyên gia bảo mật, người dùng nên tránh xa những phương thức lừa đảo này và không nên nhấn chuột vào những liên kết đáng ngờ đính kèm trong email, bởi việc này có thể làm lộ các thông tin cá nhân quan trọng.

Thành Luân

>> Facebook cảnh báo "hiểm họa" thất thu tài chính
>> Symantec cung cấp ứng dụng bảo vệ trẻ nhỏ trên di động
>> Mã độc Flashback giảm lây nhiễm
>> Facebook hoàn tất nộp đơn xin phát hành IPO
>> Đối phó Yahoo kiện tụng, Facebook mua 750 bằng sáng chế từ IBM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.