Tunisia sẽ dẫn độ cựu thủ tướng Libya về nước

23/05/2012 10:18 GMT+7

(TNO) Tunisia hôm 22.5 cho biết sẽ sớm dẫn độ cựu Thủ tướng Al-Baghdadi Al-Mahmoudi của Libya về nước sau khi giam giữ ông trong 8 tháng qua.

Theo hãng tin AP, ông Al-Mahmoudi đã bị bắt giữ hồi tháng 9.2011 vì vào lãnh thổ Tunisia trái phép sau khi ông tìm cách bỏ chạy sang Algeria, nơi các thành viên trong gia đình cựu lãnh đạo Moammar Gadhafi của Libya trú ẩn.

“Tunisia sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn cho những người đại diện cho mối đe dọa an ninh Libya”, Thủ tướng Hamadi Jebali của Tunisia tuyên bố hôm 22.5.

Mondher Bedhiafi, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Tunisia cho biết, việc dẫn độ sẽ diễn ra trong vài tuần tới, nhưng chỉ khi mọi thủ tục cần thiết đã được hoàn tất.

Luật sư và các nhóm nhân quyền đã phản đối việc dẫn độ trên, nói rằng Al-Mahmoudi có thể bị chính quyền mới của Libya - đại diện của quân nổi dậy đã lật đổ ông Gadhafi hồi năm ngoái - làm hại.

Luật sư của Al-Mahmoudi lên án quyết định trên là “không công bằng và chống lại pháp luật Tunisia”, theo AFP.

Huỳnh Thiềm

>> Libya mất 50 tỉ USD vì chiến tranh
>> Dinh thự ông Gaddafi bị phá hủy
>> EU ân hận vì từng bán vũ khí cho Libya?
>> Vì một thế giới không vũ khí hạt nhân: Liên Hiệp Quốc hối thúc giải trừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.