Vụ “Giải cứu xe đua trái phép”: Đề nghị truy tố 6 bị can

24/05/2012 03:10 GMT+7

Liên quan đến vụ “giải cứu xe đua trái phép”, hôm 23.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 6 bị can.

Liên quan đến vụ “giải cứu xe đua trái phép”, hôm 23.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 6 bị can.

Những người bị đề nghị truy tố gồm: Huỳnh Minh Đức (36 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, nguyên CSGT của Công an Q.Bình Thạnh) về hành vi nhận hối lộ; Nguyễn Văn Khương (39 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, phóng viên Báo Tuổi Trẻ), Trần Minh Hòa (21 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận), Nguyễn Đức Đông Anh (23 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận), Trần Anh Tuấn (46 tuổi, ngụ Q.2, phó giám đốc một công ty vận tải) về hành vi đưa hối lộ và Tôn Thất Hòa (57 tuổi, ngụ Q.9, giám đốc DNTN, có 1 tiền án) về hành vi môi giới hối lộ.

Nguyên Bảo

>> Đề nghị tịch thu xe đua trái phép
>> Đua xe trái phép là tội ác
>> Đề nghị truy tố PV Hoàng Khương tội đưa hối lộ
>> Bắt em vợ nhà báo Hoàng Khương
>> Nhà báo Hoàng Khương bị bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.