Phát hiện gần 2 tạ thịt heo sữa bẩn

25/05/2012 19:14 GMT+7

(TNO) Ngày 25.5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) và Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện xe máy biển số 55X1-7616 do ông Phạm Văn Tốt (SN 1958) điều khiển, vận chuyển gần 200 kg thịt heo sữa không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

(TNO) Ngày 25.5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra trên tuyến QL1A (TP.HCM) phát hiện xe máy biển số 55X1-7616 do ông Phạm Văn Tốt (SN 1958) điều khiển, vận chuyển gần 200 kg thịt heo sữa không có giấy chứng nhận kiểm dịch, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.

Ông Tốt khai nhận vận chuyển số heo trên từ bãi đất trống dưới chân cầu Đồng Nai về Bình Dương. Tổ công tác đã lập hồ sơ vi phạm hành chính và tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.

 Phát hiện gần 2 tạ thịt heo sữa bẩn
Tang vật heo sữa bẩn bị tổ công tác phát hiện, xử lý tiêu huỷ - Ảnh do Trạm kiểm dịch
Thủ Đức cung cấp

Cùng ngày, cũng trên QL1A (TP.HCM), tổ công tác phát hiện ông Đặng Hữu Phước (SN 1974) điều khiển xe tải nhỏ biển số 54S-5445 vận chuyển 9 con heo thịt không giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tổ công tác đã lập hồ sơ vi phạm hành chính và đưa số heo trên về cơ sở giết mổ để lấy mẫu xét nghiệm, kiểm dịch lại theo quy định để xử lý.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

>> Bắt gần 9 tạ thịt "bẩn
>> Thu giữ lượng lớn chất cấm trong chăn nuôi
>> Phát hiện 4 vụ vận chuyển gia cầm “bẩn”
>> Phát hiện gấn 1,5 tạ thịt heo thối
>> Tiêu hủy 23.000 quả trứng “bẩn”
>> Bắt quả tang gần 3 tấn gà chưa kiểm dịch nhập lậu
>> Phát hiện vụ vận chuyển gần 14 tấn thịt thối
>> Big C Thăng Long bị tố bán thịt “bẩn”
>> Tiêu hủy 8 tấn lòng và thịt thối
>> Bắt quả tang lò quay heo bệnh
>> Xe đông lạnh chở hơn 2,2 tấn chân trâu, bò thối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.