Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nghiện cần sa

26/05/2012 08:29 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là nghiện cần sa lúc ông học ở trường trung học và đại học, theo một quyển sách sắp xuất bản của nhà báo đoạt giải Pulitzer, ông David Maraniss.

Trong quyển sách Barack Obama: The Story (tạm dịch Câu chuyện cuộc đời ông Obama), tác giả Maraniss có viết ông Obama lúc là học sinh và sinh viên từng tham gia một nhóm nghiện hút cần sa có tên Choom Gang.

Choom Gang là một nhóm các học sinh trung học thích chơi bóng rổ và hút cần sa tại Trường trung học Punahou, ở Hawaii (Mỹ), nơi mà ông Obama từng học tập.

Để gia nhập Choom Gang, các học sinh phải thể hiện đẳng cấp hút cần sa của mình bắt cách rít một hơi thật sâu.

Ông Obama đã tham gia Choom Gang, thường xuyên cùng các thành viên nhóm này ngồi thành vòng tròn thi nhau hút cần sa.

Theo tác giả Maraniss, mặc dù các thành viên của Choom Gang sau này trở thành những người rất thành công, nhưng tay buôn cần sa đứng đầu nhóm này sau đó bị đánh chết.

Quyển sách Barack Obama: The Story sẽ xuất bản vào ngày 19.6, còn hé lộ những câu chuyện tình lãng mạn của ông Obama với những cô bạn gái cũ và câu chuyện về đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.

Hồi năm 2011, báo chí đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thực sự từ bỏ được thuốc lá sau 5 năm nỗ lực, theo AFP.

Phúc Duy

>> Ai dám "sờ đầu" tổng thống Mỹ?
>> Đệ nhất phu nhân Mỹ hay ghen tuông thất thường?
>> Ông Obama công khai ủng hộ kết hôn đồng tính
>> Tổng thống Barack Obama bắt đầu chiến dịch tái tranh cử
>> Hé lộ chuyện tình của ông Obama với hai bạn gái cũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.