Trung Quốc - Thái Lan tập trận đổ bộ tấn công

27/05/2012 03:15 GMT+7

Binh sĩ hai nước này vừa tiến hành tập trận chung trên vùng biển ngoài khơi thành phố Sán Vĩ thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hôm qua, tờ China Daily rầm rộ đưa tin về việc Trung Quốc và Thái Lan vừa tổ chức tập trận hải quân chung mang tên “Blue Commando-2012” diễn ra từ ngày 11-25.5. Theo đó, 126 binh sĩ của hải quân Hoàng gia Thái Lan và 372 binh sĩ từ Hạm đội Nam Hải thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cùng tham gia cuộc diễn tập.

Hồi năm 2010, Bắc Kinh và Bangkok cũng từng tổ chức một cuộc tập trận như lần này. Tuy nhiên, China Daily dẫn lời Phó đô đốc hải quân Trung Quốc Trần Đỗ Tĩnh cho biết quy mô của cuộc tập trận lần này lớn hơn nhiều so với năm 2010. Ngoài ra, Phó đô đốc Trần nói thêm: “Cuộc tập trận chung lần này chứng minh quyết tâm của hai bên trong việc đương đầu với những nguy cơ trên biển”. Theo đó, cuộc tập trận tập trung vào việc chống khủng bố, tìm kiếm cứu nạn.

Trung Quốc, Thái Lan tập trận với xe bọc thép - Ảnh: sinaimg.cn
Trung Quốc, Thái Lan tập trận với xe bọc thép - Ảnh: sinaimg.cn
 

Tương tự, Đô đốc Damrongsak Haocharoen, Tham mưu trưởng hải quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết đây là sự kiện giúp hai bên trao đổi kinh nghiệm và tăng cường khả năng phòng chống tội phạm buôn lậu ma túy và khủng bố. Trong khi đó, các hình ảnh do báo chí đại lục trưng ra lại cho thấy binh sĩ Trung Quốc và Thái Lan đang tập trận đổ bộ tấn công với sự tham gia của xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép, tàu đổ bộ. Ngoài ra, một sĩ quan Trung Quốc tiết lộ rằng chương trình tập trận trên sẽ diễn ra thường niên kể từ năm nay.

Cuộc tập trận trên chỉ là một phần trong nhiều hoạt động của nhóm binh sĩ Thái Lan tại Trung Quốc. Ngày 22.5, tờ Nhân dân nhật báo đưa tin hai nước này vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập chống khủng bố “Blue Assault-2012”. Sự kiện này diễn ra từ ngày 12 - 18.5 cũng tại Quảng Đông, Trung Quốc. Trong thời gian 6 ngày, hơn 200 binh sĩ của hai nước tiến hành thực hiện nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật, tổ chức tác chiến trong rừng, chiến đấu bằng khí tài bộ binh cơ giới hóa.

Thực tế, nhiều năm qua, Bắc Kinh và Bangkok thường xuyên tăng cường hợp tác quân sự song phương. Từ năm 1985, Thái Lan đã trở thành khách hàng thân thuộc mua nhiều loại vũ khí như xe tăng, xe bọc thép, tên lửa của Trung Quốc. Mới đây nhất, hồi cuối tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukumpol Suwanatat thực hiện chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 3 ngày, theo tờ The Bangkok Post. Trong chuyến thăm, Bắc Kinh đồng ý hỗ trợ Bangkok phát triển dự án giàn phóng tên lửa DGI-1G trị giá 1,5 tỉ baht (hơn 1.050 tỉ đồng). Ngoài ra, một nhóm sĩ quan Thái Lan cũng sẽ sớm đến Trung Quốc để được huấn luyện về tàu ngầm.

Lê Loan

>> Hải quân Trung Quốc và Thái Lan tập trận chung
>> Philippines bổ nhiệm đại sứ ở Trung Quốc
>> Indonesia, Malaysia bảo vệ ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.