Mổ cứu con vì mẹ ung thư giai đoạn cuối

29/05/2012 22:50 GMT+7

(TNO) Chiều 29.5, thông tin từ Bệnh viện 175 (TP.HCM) cho biết đã thực hiện ca mổ bắt con thành công cho một sản phụ bị ung thư giai đoạn cuối.

Sản phụ T.T.N. (32 tuồi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) bị hiếm muộn và phải thụ tinh nhân tạo để mang thai. Tuy nhiên, sau đó, chị phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Ngày 20.4, sản phụ nhập viện Bệnh viện 175 để được chăm sóc, theo dõi, với chẩn đoán suy tim, suy hô hấp, thai kỳ 27 tuần, nặng 0,9 kg.

Đến hôm qua (28.5), tình trạng sản phụ chuyển biến nặng và có biểu hiện chuyển dạ. Các bác sĩ Bệnh viện 175 và Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã hội chẩn, quyết định chấm dứt thai kỳ và mổ bắt con cho sản phụ N.

Kết quả, mẹ tròn con vuông. Bé gái chào đời nặng 1,6 kg, đã được chuyển về Bệnh viện Từ Dũ chăm sóc hồi sức sơ sinh. Riêng sản phụ được chăm sóc hậu phẫu tại Bệnh viện 175.

Nguyên Mi

>> Bệnh viện Nhân dân Gia Định: Sản phụ tử vong do thuyên tắc phổi
>> Không giải phẫu tử thi sản phụ tử vong
>> Một trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách
>> Vụ sản phụ tử vong ở Bệnh viện Hóc Môn: Gia đình không đồng tình kết luận của ngành y tế
>> Sản phụ chết do bệnh viện yếu kém
>> Bác sĩ bỏ quên gạc trong bụng sản phụ
>> Sản phụ đột ngột tử vong do thuyên tắc ối

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.