Ngăn chặn gần nửa tấn thịt bẩn đưa về TP.HCM

02/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 30.5 Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp lực lượng CSGT phát hiện, ngăn chặn 3 vụ vận chuyển thịt, nội tạng gia súc, trứng gia cầm bẩn từ các tỉnh về TP.HCM. Tang vật vi phạm tạm giữ hơn 480 kg thịt, nội tạng heo và 4.800 trứng gia cầm.

Cụ thể, tại khu vực ngã tư 621 (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) tổ công tác phát hiện xe khách Bình Phương, BS 78B - 000.99 do tài xế Lê Minh Hiệp điều khiển, vận chuyển 4.800 quả trứng vịt không rõ nguồn gốc. Cũng tại khu vực này, tổ công tác phát hiện xe máy 60H2-2336 do ông Vũ Văn Mười điều khiển, vận chuyển 113 kg thịt, phụ phẩm heo không dấu kiểm soát giết mổ, không giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tại khu vực cầu vượt Bình Phước (Thủ Đức) tổ công tác kiểm tra xe Việt Tuyết, BS 92B - 000.23 do tài xế Nguyễn Ngọc Huy Hoàng điều khiển, vận chuyển 370 kg da, mỡ heo bốc mùi hôi thối. Theo lời ông Hoàng, ông nhận lô hàng này từ Quảng Ngãi và sẽ giao tại Bến xe An Sương (Q.12).

Hoàng Việt

>> Hai cơ sở tiêu thụ gà thối
>> Phát hiện 2 lò giết mổ gà, vịt "bẩn
>> Trứng gia cầm “lọt” kiểm dịch
>> Phát hiện gần 2 tạ thịt heo sữa bẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.