Trung Quốc trang bị tàu tấn công đổ bộ mới

01/06/2012 03:33 GMT+7

Tờ Hoàn Cầu thời báo vừa đưa tin hải quân Trung Quốc sẽ sớm nhận được tàu tấn công đổ bộ lớp 081, được xem là hiện đại nhất của lực lượng này.

Hồi tháng 3 năm nay, Bắc Kinh đã đưa mô hình của tàu đổ bộ lớp 081 đến Thái Lan để tham gia Triển lãm Quốc phòng và an ninh Bangkok. Theo đó, lớp tàu này có chiều dài 211 m, độ choán nước 25.000 tấn, vận tốc tối đa đạt 43 km/giờ, tầm hoạt động 13.000 km, chở theo được 12 máy bay trực thăng, 4 tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr và hơn 1.000 lính thủy đánh bộ.

Tàu lớp 081 còn được trang bị hệ thống radar nhiều tầng, 4 tên lửa đối không tầm ngắn và cả vũ khí chống tàu ngầm, đủ sức tác chiến liên tục 30 ngày trên biển.

Dự kiến, hải quân Trung Quốc sẽ nhận chiếc tàu đổ bộ lớp 081 đầu tiên vào năm 2014 và trang bị thêm 3 chiếc nữa.

Lucy Nguyễn

>> Tàu chiến "khủng" của Trung Quốc gây lo ngại
>> Đằng sau những tàu chiến Mỹ ở Singapore
>> Trung Quốc - Thái Lan tập trận đổ bộ tấn công
>> Thế trận binh lực của Trung Quốc
>> Trung Quốc sắp hạ thủy tàu hộ vệ tên lửa dành riêng cho biển Đông
>> Tri ân liệt sĩ Gạc Ma: Quyết chiến bảo vệ đảo
>> Tàu Trung Quốc tràn ngập biển Đông
>> Đột phá F-16 không người lái
>> Nhật phát hiện tàu chiến Trung Quốc thử nghiệm UAV
>> Tàu chiến Trung Quốc đến gần Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.