Vận chuyển động vật hoang dã bằng tàu biển

01/06/2012 08:15 GMT+7

(TNO) Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành điều tra vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép bằng đường biển.

Lực lượng trinh sát Bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện Lê Văn Oai (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển xuồng không biển số cặp mạn tàu Trường An 16 tại khu vực cảng Posco (H.Tân Thành) vào khuya 28.5. Qua kiểm tra trên ghe của Oai có 10 con chồn và trên tàu Trường An 16 có 2 con chồn (tổng trọng lượng gần 40 kg).

Oai khai số chồn trên là của một người tên Ngô Tiến Viên (ngụ TP.HCM) nhờ chở ra giao cho tàu Trường An 16. Oai còn khai nhận đã vận chuyển trót lọt 2 chuyến gồm gần 250 con chim rừng các loại bằng tàu biển ra Hải Phòng và Quảng Ninh để tiêu thụ.

Theo một nguồn tin, đây là đường dây mua bán động vật hoang dã liên tỉnh từ Bình Phước, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ theo đường biển.

>> Trộm động vật rừng
>> Nuôi cọp... giữ nhà
>> Làm giàu từ nuôi động vật hoang dã
>> Lập trung tâm cứu hộ động vật hoang dã
>> Bắt vụ vận chuyển trái phép gần 3 tấn rắn
>> Vườn Quốc gia Cát Tiên tiếp nhận 7 con gấu ngựa
>> Bắt “đầu nậu” mua bán xương hổ, sư tử, sừng tê giác
>> Phạt tù vợ chồng chủ lò nấu cao hổ
>> Bắt vụ vận chuyển 18 chân, tay gấu trái phép

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.