Trẻ xem truyền hình nhiều có nguy cơ béo phì

02/06/2012 07:22 GMT+7

(TNO) Trẻ xem truyền hình nhiều sẽ có nguy cơ mắc bệnh béo phì và các bệnh mạn tính khác, theo Time of India.

Một cuộc nghiên cứu về sức khỏe trẻ em và sự phát triển của con người đã được tiến hành bởi Leah M. Lipsky và Ronald J. Iannotti từ Viện Quốc gia Eunice Kennedy Shriver. Nghiên cứu này nhằm tìm ra mối liên hệ giữa truyền hình và thói quen ăn uống ở trẻ em Mỹ. Đối tượng được nghiên cứu là 12.642 học sinh lớp 5
đến lớp 10, độ tuổi trung bình là 13,4 tuổi.

 Hạn chế cho trẻ xem truyền hình để trẻ có thói quen ăn uống tốt
Hạn chế cho trẻ xem truyền hình để tránh béo phì - Ảnh: Shutterstock

Kết quả cho thấy, trẻ em ở độ tuổi trên ít ăn trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, rau quả màu xanh đậm hay
màu cam; trong khi đó lại dùng rất nhiều chất béo và chất ngọt. Thói quen ăn uống này có thể làm tăng
nguy cơ béo phì và các bệnh mạn tính khác ở trẻ.

Các nhà nghiên cứu nhận định, thời gian xem truyền hình có liên quan đến việc trẻ ít ăn trái cây và rau
quả hằng ngày, nhưng lại tiếp nạp nhiều kẹo, soda có đường, bỏ bữa sáng ít nhất 1 lần/tuần và ăn thức
ăn nhanh ít nhất 1 ngày/tuần. Do vậy, để trẻ có thói quen ăn uống lành mạnh, nên hạn chế thời gian
xem truyền hình của trẻ.

Đức Trí

>> Đồ chơi nào cho con?
>> Cha mẹ cần tiêm “văcxin” chống bạo lực cho con
>> Công nghệ truyền hình hiện đại đến Việt Nam
>> Phát hiện mới về chứng béo phì ở trẻ
>> Tiêu đen chống béo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.