Ông Mubarak bị kết án tù chung thân

03/06/2012 03:30 GMT+7

Ngày 2.6, một tòa án ở Ai Cập tuyên án chung thân cựu tổng thống nước này Hosni Mubarak về tội ra lệnh giết chết người biểu tình trong cuộc nổi dậy hồi đầu năm 2011, theo AFP. Khi đó, cuộc nổi dậy khiến ông Mubarak, 84 tuổi, kết thúc 30 năm cầm quyền nhưng khoảng 850 người biểu tình đã thiệt mạng vì đụng độ với lực lượng an ninh.

Cùng với ông Mubarak, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly cũng lãnh án chung thân vì tội ra lệnh giết người. Tuy nhiên, ông Mubarak và 2 con trai ông Mubarak là Alaa và Gamal được xử trắng án đối với cáo buộc tham nhũng. Cả 3 cha con ông Mubarak đều có mặt trong phiên tòa này. Sau khi bản án được công bố, bạo lực đã bùng phát vì một số người muốn ông Mubarak lãnh án tử hình. Trong khi đó, luật sư biện hộ Yasser Bahr của cựu Tổng thống Mubarak cho hay thân chủ của ông sẽ kháng án.

Văn Khoa

>> Xung đột tại Ai Cập tăng cao
>> Nổ đường ống dẫn khí đốt từ Ai Cập đến Israel
>> Bạo động tiếp diễn ở Ai Cập
>> Con tin Trung Quốc ở Ai Cập được thả
>> Đụng độ tại Ai Cập, gần 400 người bị thương
>> Lãnh đạo cấp cao al-Qaeda bị bắt tại sân bay Cairo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.