Nổ khí gas ở quán phở, 4 người nhập viện

05/06/2012 07:38 GMT+7

(TNO) Khoảng 20 giờ 30 phút tối qua 4.6, một vụ nổ khí gas xảy ra tại tiệm phở KCC ở số 2 An Hòa (P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội) làm cả gia đình 4 người phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 103.

>> Vô tư dùng bình gas mini cũ
>> Vụ nổ gas ở Bình Dương: Tai họa ập đến xóm trọ công nhân
>> Một nạn nhân trong vụ nổ bình gas đã tử vong
>> Nổ nhà hàng tại Trung Quốc, 4 người chết
>> Nổ khí ga tại nhà nghỉ, 5 người bị thương
>> Khí gas bị rò rỉ, phải làm gì?
>> Nổ khí gas làm sập nhà 3 tầng
>> Nổ khí gas, 13 thợ mỏ thiệt mạng
>> Nổ khí gas tại Thổ Nhĩ Kỳ, 16 người chết
>> Sập mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: 17 người thiệt mạng
>> Trung Quốc: Nổ khí gas làm ít nhất 42 người thiệt mạng

Trong đó, chủ nhà là anh Hoàng Văn Thắng bị bỏng nặng nhất. Ngoài ra, còn có chị Hạnh vợ anh Thắng và 2 đứa con nhỏ dưới 10 tuổi.

Một số người hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, sau khi có tiếng nổ lớn phát ra thì thấy lửa bùng lên ở tầng 1 rồi cháy lan lên tầng 2. Lúc này, nhiều người đã dùng bình xịt cứu hỏa tại chỗ để dập lửa.

Theo quan sát của chúng tôi, ngôi nhà số 2 An Hòa có 3 tầng. Tiệm phở KCC nằm ở tầng 1. Tầng trên có bốn sinh viên ở trọ.

Theo hàng xóm của gia đình nạn nhân, trước khi vụ nổ xảy ra, có 1 đôi nam nữ đến xô xát với chủ nhà. Chính 2 người này đã giật dây dẫn gas gây ra vụ cháy nổ khí gas.

Khi xảy ra vụ cháy nổ, nhiều khách hàng của tiệm phở KCC phải chạy tháo thân ra ngoài. Các sinh viên ở tầng trên may mắn chạy thoát.

nổ khí gas
Hiện trường vụ nổ khí gas tại tiệm phở - Ảnh: Đan Hạ

Hà An - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.