Quân đội Libya tái chiếm sân bay Tripoli

05/06/2012 09:05 GMT+7

(TNO) Quân đội Libya đã tái chiếm sân bay quốc tế Tripoli vào tối thứ hai, 4.6, sau khi một nhóm các tay súng chiếm đóng sân bay trong thời gian ngắn, theo kênh truyền hình al-Arabiya .

Al-Arabiya dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ Libya Omar al-Khadrawi: “Nhà chức trách đã hoàn toàn kiểm soát sân bay. Một số kẻ tấn công đã bỏ trốn và một số khác đã đầu hàng mà không kháng cự”.

Theo ông này, có khoảng 30 đến 40 người đã bị bắt. Hiện vẫn chưa có tường thuật về thương vong trong vụ chiếm đóng này.

Quân đội Libya tái chiếm sân bay Tripoli
 Các quan chức tại sân bay Tripoli đàm phán với các tay súng - Ảnh: Reuters

Lữ đoàn al-Awfea, một nhóm các cựu thành viên của quân nổi dậy Libya trước đây, đã lái các chiếc xe tải không mui có trang bị vũ khí đến đường băng và bao vây các máy bay, yêu cầu phóng thích một trong các lãnh đạo của họ, người mà họ nghi ngờ bị nhà chức trách ở Tripoli bắt giam.

Ngay lập tức, Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc Libya đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng “sử dụng mọi biện pháp cần thiết, bao gồm vũ lực” để tái chiếm sân bay, theo RIA Novosti.

Sơn Duân

>> Tunisia sẽ dẫn độ cựu thủ tướng Libya về nước
>> Nội các Libya bị cách chức
>> Lại xung đột đẫm máu tại Libya
>> Lãnh đạo Libya dọa dùng vũ lực để đập tan âm mưu tự trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.