Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng mạnh

07/06/2012 09:55 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 6.6 (rạng sáng 7.6, giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán thế giới bất ngờ ghi nhận sự trở lại của sắc xanh trên khắp các bảng giao dịch điện tử từ châu Á, châu Âu sang Mỹ. Biên độ tăng điểm của các chỉ số hầu hết được nới rộng trên 1%.

>> Nhà đầu tư tiếp tục sốc với cổ phiếu Facebook

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 vững vàng trở lại mốc 1.300 điểm khi tăng mạnh 2,3% trong phiên này, lên chốt phiên ở mức 1.315,13 điểm.

Sau 3 phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số S&P 500 đã tăng trở lại 2,9%.

Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm mạnh
Những dự báo kinh tế khả quan giúp Phố Wall và chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh mẽ - Ảnh: Reuters

Chỉ số Dow Jones Industrial giành thêm 286,84 điểm, tương đương tăng 2,4% so với phiên trước đó, chốt ở mức 12.414,79 điểm.

Giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ khá sôi động trong phiên này khi có tới 7,3 triệu cổ phiếu được sang tay, cao hơn 8,3% so với mức trung bình 3 tháng vừa qua.

Trên sàn Nasdaq, chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite tăng 2,4% lên thành 2.844,72 điểm. Chỉ số Nasdaq 100 của 100 công ty phi tài chính lớn nhất trên sàn này cũng tăng mạnh 2,4%, lên mức 2.546,32 điểm.

Trong phiên này, cổ phiếu của Facebook đã ghi nhận mức tăng khá 3,64%, lên thành 26,81 USD/CP. Tuy nhiên, so với mức giá IPO (38 USD/CP) thì mức tăng này chưa nói lên được điều gì, khi mức giá mục tiêu của cổ phiếu này từng được kỳ vọng lên đến 40 USD/CP.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến Phố Wall nói riêng, chứng khoán thế giới nói chung tăng điểm mạnh mẽ trong phiên này là nhờ những dự đoán khả quan về tương lai kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi cho biết các quan chức trong khu vực này đã sẵn sàng để hành động một khi tình hình của khu vực đồng euro có dấu hiệu xấu đi.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Ngân hàng dự trữ liên bang Atlanta (Mỹ) Dennis Lockhart cho biết chính phủ nước này đang xem xét khả năng gia hạn chương trình giãn nợ để ngân hàng trung ương cân đối tài chính.

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường liên bang (FOMC) vào các ngày 19-20.6 tới đây cũng sẽ xem xét tới khả năng kinh tế Mỹ có cần thêm các gói trợ giúp mới hay không. Nền kinh tế số 1 thế giới hiện đang giữ tốc độ phát triển ở mức trung bình.

Toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 đều tăng điểm phiên này, trong đó dẫn đầu là nhóm cổ phiếu năng lượng, tài chính và cổ phiếu công nghiệp. Một số cổ phiếu tăng giá điển hình như: cổ phiếu Bank of America tăng 7,6%; cổ phiếu Caterpillar tăng 3,6%; cổ phiếu Exxon Mobil tăng 3,3%.

* Tại châu Âu, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng thêm 2,3% trong phiên này. Đây là phiên tăng điểm mạnh nhất của chỉ số này kể từ 30.11 năm ngoái.

Tuyên bố của lãnh đạo ECB rằng sẽ tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1%, đúng như các chuyên gia dự đoán trước đó, cũng tạo động lực lớn để thị trường tăng điểm.

Trên các thị trường thành viên: chỉ số FTSE 100 của Anh tăng mạnh thêm 123,92 điểm, tương đương tăng 2,36%, lên thành 5.384,11 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 2,42% so với phiên trước đó, chốt phiên ở mức 3.058,44 điểm; DAX của Đức giành thêm 124,59 điểm, tương đương tăng 2,09%, lên thành 6.093,99 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 2,41%; FTSE MIB của Ý tăng 3,5%.

Trong phiên này, các tin tức xấu đến với thị trường là tin sản lượng công nghiệp của Đức trong tháng 4 công bố không đạt kỳ vọng của các chuyên gia, cũng như sản lượng công nghiệp của Tây Ban Nha giảm mạnh nhất trong hơn 2 năm trở lại đây.

* Tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 1,3% trong phiên này nhờ thông tin tăng trưởng GDP của kinh tế Úc đạt 1,3%, gấp đôi mức dự đoán của giới chuyên gia, và sự hỗ trợ từ nhiều thông tin kinh tế khác đến từ Mỹ.

Ghi nhận trên các thị trường thành viên trong khu vực: chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 151,53 điểm, tương đương tăng 1,81% so với phiên trước đó, lên thành 8.533,53 điểm. HSI của Hồng Kông cũng giành thêm tới 261,5 điểm, tương đương mức tăng 1,43%, chốt phiên 6.6 ở mức 18.520,53 điểm. KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,05%.

Thu Hạnh

>> VN-Index giảm điểm nhẹ phiên cuối tuần
>> Thanh khoản giảm mạnh, VN-Index mất điểm
>> Blue-chip tăng giá, hai sàn cùng “xanh”
>> Thanh khoản giảm, VN-Index lùi sát mốc 430 điểm
>> Lệnh thị trường sẽ được áp dụng tại HOSE từ 2.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.