Lừa ngân hàng, vào tù

08/06/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 7.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 13 năm tù đối với Nguyễn Văn Nghĩa (49 tuổi, quê ở Tây Ninh) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 4 - 8.2008, Nghĩa mang 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao và đã cạo sửa) đến Ngân hàng Công thương H.Hòa Thành (Tây Ninh) để vay tiền. Tài sản thế chấp kèm theo là vườn cao su trên các mảnh đất này và một căn nhà cấp 3 tại H.Tân Châu.

Khi cán bộ ngân hàng đi kiểm tra, Nghĩa chỉ vườn cao su và căn nhà của người khác nói là của mình nên được cho vay tổng cộng 900 triệu đồng. Cuối tháng 8.2008, ngân hàng yêu cầu Nghĩa mang hồ sơ mua đất sản xuất (theo mục đích vay tiền) nộp để kiểm tra thì phát hiện sự gian dối trên.

Sau đó, Nghĩa đã bỏ trốn và tháng 7.2011 thì bị bắt.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.